Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

2023-07-03 19:06:07 0 Bình luận
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Mở đầu Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, giáo dục - đào tạo, phương án tác chiến và xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội. Toàn quân hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất...

Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; là lực lượng chủ yếu trong phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo; chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cơ quan, đơn vị và các nhà trường được nâng lên. Nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và chấp hành kỷ luật chuyển biến tiến bộ. Cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng bước đầu đạt kết quả tích cực.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt; tích cực tham gia hoạt động giữ gìn Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được quốc tế ghi nhận đánh giáo cao.

Nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị...

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng, các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quân đội.

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023, Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, nhất là trên không, trên biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, địa bàn, chuẩn bị các phương án, kế hoạch, lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, xử trí có hiệu quả tình huống tác chiến và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống...

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện có hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với các vùng và địa bàn chiến lược. Quân ủy Trung ương quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập hội thi, hội thao...

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, mục tiêu, đề án, dự án về hậu cần kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm đời sống bộ đội. Toàn quân tăng cường huấn luyện, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự; thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán; xây dựng văn bản quy pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các đơn vị triển khai có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; chủ động tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác với các nước về quân sự, quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Quân ủy Trung ương nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chủ động nắm, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, các cá nhân bi phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Toàn quân quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quy định trần quân hàm các chức vụ ở đơn vị thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại...

Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Quân ủy Trung ương tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành đảm bảo khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời các giải pháp để xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa. Toàn quân tiếp tục giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các nghị quyết, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ dân sự. Trọng tâm là sắp tới sẽ tổng kết và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thật nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt mọi mặt, ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống; tham gia phòng, chống, khắc phục các hậu quả thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (đặc biệt là trong mùa mưa, bão sắp tới), bảo vệ cao nhất tính mạng, tài sản của nhân dân. Quân đội nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Việc điều chỉnh tổ chức Quân đội tiếp tục thực hiện theo đúng lộ trình đã xác định; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi thành lập, tạo tiền đề để đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng để đáp ứng được nhu cầu trang bị cho các đơn vị. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ đức, đủ tài, có uy tín cao; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám": "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung".

Tổng Bí thư chỉ rõ cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xây dựng địa bàn an toàn; không được để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp. “Các đồng chí đã làm rất tốt mặt công tác này, khẳng định rõ chức năng đội quân công tác của mình; đã chủ động đến với nhân dân, giúp nhân dân những thứ nhân dân cần, hỗ trợ nhân dân những thứ nhân dân thiếu. Đó là việc làm thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp mà Quân đội cần phát huy cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động”, Tổng Bí thư nói.

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt để hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024; trong đó, tập trung kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. "Tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử oai hùng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của Quân đội ta trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý những chủ trương, quyết sách của Quân ủy Trung ương phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...